Kết quả tìm kiếm cho "khảo sát và tháo gỡ khó khăn"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 606
57 tù chính trị, với vũ khí thô sơ và ý chí sắt đá, đã lập nên kỳ tích chiếm tàu địch, vượt biển trở về với cách mạng trong một kế hoạch được nung nấu suốt một năm trời.
Sáng 18/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị quý I/2025, đề ra phương hướng, nhiệm vụ quý II/2025; đồng thời, quyết định một số chủ trương quan trọng khác theo thẩm quyền. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang chủ trì hội nghị.
Chiều 17/4, dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phiên họp thứ 44 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp và cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam.
Lớp tập huấn về kỹ năng đối thoại thúc đẩy bình đẳng giới tại An Giang là lớp đầu tiên của năm 2025 trong số 5 lớp được Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức trên cả nước, mục tiêu nhằm cụ thể hóa 3 khâu chiến lược của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đã được đề ra trong công tác nữ công. Từ đây, cán bộ công đoàn đã được trang bị thêm các kỹ năng và kinh nghiệm thực tế để nỗ lực đưa các chính sách chăm lo thiết thực hơn cho lao động nữ, nhất là tại doanh nghiệp ngoài Nhà nước.
Chính sách thuế mới do Tổng thống Donald Trump công bố đang đặt các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam trước thách thức lớn. Với mức thuế nhập khẩu cơ bản 10% và thuế đối ứng lên tới 46% đối với Việt Nam, hàng loạt ngành như đồ gỗ nội thất, dệt may, điện tử, thép, thủy sản, hạt điều… chịu ảnh hưởng nặng nề. Theo đó, việc duy trì và mở rộng thị trường xuất khẩu của doanh nghiệp Việt đang trở nên khó khăn hơn.
Tối 29/3, chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt (Ban Chỉ đạo), Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu phải vượt qua giới hạn của chính mình, xây dựng bằng được ngành công nghiệp đường sắt.
Tính đến ngày 25/3, An Giang đang thi công vượt tiến độ Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, giai đoạn 1. Tổng sản lượng thực hiện của 4 gói xây lắp công trình chính 47,2% (vượt khoảng 0,3% so giá trị hợp đồng). Tuy nhiên, tỉnh không “ngủ quên trên chiến thắng”, mà vẫn khẩn trương đôn đốc, tìm mọi giải pháp thi công nhanh nhất, hiệu quả nhất từng ngày, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Một trong những giải pháp quan trọng để góp phần ổn định tình hình quan hệ lao động trên địa bàn là đẩy mạnh chăm lo đời sống cho người lao động (NLĐ). Đây cũng là giải pháp được các cấp công đoàn tỉnh quan tâm triển khai, mang lại hiệu quả trong suốt nhiều năm qua, dù có nhiều thời điểm doanh nghiệp (DN) gặp khó khăn, nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội (BHXH) của NLĐ.
Với tinh thần quyết tâm và trách nhiệm, các nhà thầu khẩn trương tổ chức nhiều mũi thi công “vượt nắng, thắng mưa”, “3 ca, 4 kíp” trên công trường, để đảm bảo tiến độ thi công Dự án thành phần 1 cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng. Lãnh đạo tỉnh An Giang tập trung các giải pháp để đảm bảo nguồn cung cấp vật liệu cát, đá cho công trình, góp phần giải quyết triệt để khó khăn, đẩy nhanh hơn nữa tiến độ, thực hiện Đợt thi đua cao điểm “500 ngày đêm hoàn thành 3.000km đường bộ cao tốc” theo phát động của Thủ tướng Chính phủ.
Chiều 16/3, tại thành phố Vĩnh Yên, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về tình hình kinh tế-xã hội, phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, giải quyết các đề xuất, kiến nghị của tỉnh, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.
Chiều 12/3, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì cuộc họp chuẩn bị tổ chức Lễ đón bằng công nhận của UNESCO ghi danh “Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam” vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại và khai hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam.
Thời gian qua, công tác dân vận trong đồng bào các tôn giáo được các cấp ủy Đảng, chính quyền, UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh quan tâm thực hiện. Qua đó, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh của Nhân dân tham gia xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.